Nga có thể không cần căn cứ Hmeymim để tiếp tục diệt IS ở Syria?

ANTĐ -Chuyên gia quân sự Valentin Vasilescu trong một bài viết mới đây phân tích về vấn đề ngoại giao đăng trên Voltaire Network cho biết, Nga có thể cấu hình lại lực lượng đặc nhiệm trên không, và sẽ triển khai duy nhất một tàu sân bay là tàu Đô đốc Kuznetsov tới bờ biển Syria để tham chiến diệt khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga, tàu Đô đốc Kuznetsov

Việc triển khai có thể diễn ra vào tháng 7, tác giả bài báo cho biết.

Bắt đầu từ ngày 27-2-2016, Nga rút 46 máy bay tham chiến ở Syria về nước, trong đó có Su-24, Su-25, Su-30 và Su-34. Trước đó, chúng đã được triển khai tới căn cứ không quân Hmeymim.

Trong bài viết của mình, ông Vasilescu phân tích: “Nga đã rút phần lớn lực lượng của mình từ Syria về nước và nhất trí với Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố ở Syria. Đó là lý do vì sao sau khi Palmyra đã được giải phóng, quân đội Syria vẫn chưa thể tiến đến Raqqa và Deir ez-Zor. Trong vòng một tháng Không quân Syria đã bị mất ba máy bay chiến đấu. Chúng bị bắn hạ bởi những kẻ khủng bố từ mặt đất. Hiện nay, Không quân Syria không thể cung cấp đủ hỗ trợ cho quân đội Syria. Hơn nữa, các cuộc không kích của Nga đã bị hạn chế do Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh rút quân khỏi Syria”.

"Giải pháp duy nhất để giúp tiếp tục các cuộc tấn công chống khủng bố hiệu quả là sẽ triển khai tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga đến bờ biển Syria", ông Vasilescu tiếp tục viết.

Trước đó, kịch bản có thể này đã được nhà phân tích chính trị người Pháp Alain Rodier nhắc đến.

"Thực tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như không sẵn sàng rời khỏi Syria mà không có sự hiện diện của quân đội Nga. Tin đồn đang lan đi là, vào mùa hè này, Moscow có thể chỉ gửi tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga, tàu Đô đốc Kuznetsov, đến Syria tham chiến. Ông Putin có thể thay căn cứ không quân bằng một tàu sân bay", Rodier nói với Atlantico.

Hiện nay, tàu sân bay này đang sử dụng tiêm kích hạm chủ lực là Su-33 và MiG-29K. Các tiêm kích Su-33 và MiG-29K được thiết kế đạt được uy lực trên không. Đây là lý do tại sao việc triển khai tàu Đô đốc Kuznetsov đến Syria sẽ cho phép tăng cường khả năng kiểm soát không phận Syria, và cải thiện các nhiệm vụ trinh sát trên không .

Ngoài các máy bay và trực thăng, tàu Đô đốc Kuznetsov còn chở được nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả hệ thống phòng không, tên lửa hành trình chống tàu Granit, súng pháo, và bom chống tàu ngầm.

"Tàu sân bay Nga sẽ đủ khả năng để tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Chúng sẽ hoạt động có cùng hiệu quả giống như một trong 11 tàu sân bay của hải quân Mỹ", Vasilescu kết luận.