Nga có thể kéo dài lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ phương Tây

ANTĐ - Nga có thể sẽ kéo dài lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ phương Tây sau khi hết hạn vào ngày 7-8 tới, do EU cũng đang có động thái kéo dài thêm lệnh trừng phạt với Nga.

Với quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin là tăng cường an ninh thực phẩm, giới chức Nga cũng đang tìm cách đầu tư nhiều vào nông nghiệp nhằm tạo ra một đất nước có thể tự đáp ứng nhu cầu về sữa, hoa quả và rau trong những năm tới.

Tổng thống Putin đã kí sắc lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ phương Tây vào ngày 7-8-2014

Lệnh cấm hầu hết các loại thực phẩm từ Mỹ, EU và một vài nước khác sẽ có giá trị khoảng 9 tỉ USD khi nó hết hạn vào ngày 7-8 này. Đây là một động thái nhằm trả đũa lại lệnh trừng phạt chống Nga vì cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich, trước việc EU đang có ý định kéo dài lệnh trừng phạt chống Nga cho đến khi thoả thuận Minsk có kết quả, thì Nga đang cân nhắc vẫn giữ nguyên lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của mình.

Trước đó, người đại diện điện Kremlin, ông Dmitry Peskov bỏ ngỏ rằng quyết định sẽ được dựa trên kết quả của cuộc họp thượng đỉnh EU diễn ra vào tháng 6, khi châu Âu có muốn kéo dài trừng phạt với Nga hay không.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào tháng trước, ông Putin đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của nông nghiệp và sau đỏ chỉ định một bộ trưởng nông nghiệp phụ trách tăng cường hoạt động sản xuất nội địa.

Phó Thủ tướng Dvorkovich vừa tuyên bố trước hạ viện Nga rằng, nông nghiệp là ngành duy nhất chính phủ chấp nhận tăng thêm ngân sách cho năm 2015 và sự hỗ trợ này sẽ không hề sụt giảm cho tới năm 2016 hay 2017, nhằm đảm bảo Nga có thể tự cung cấp cho mình được các sản phẩm sữa trong từ 7 đến 10 năm tới và thịt, hoa quả và rau cho tới năm 2020.