Nga có thể dành 1/5 ngân sách cho quốc phòng vào năm 2017

ANTĐ - Tiền cho chi tiêu quốc phòng của Nga có thể chiếm 21% ngân sách chính phủ vào năm 2017, khi ngành công nghiệp quân sự chuyển từ nhập khấu sang tự sản xuất.

Nhật báo Izvestia đã trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Nga cho biết, nội các nước này đã bước đầu thông qua bản kế hoạch ngân sách quốc phòng trong 3 năm tới. Nếu dự thảo này được chấp nhận, 21% từ ngân sách quốc gia sẽ được dành cho quốc phòng vào năm 2017.

Nga đang lên kế hoạch cải tổ công nghiệp quốc phòng nhằm đối mặt
với nguy cơ bị cô lập từ nước ngoài

Thu nhập ngân sách không hề được bổ sung nên việc tăng cường chi tiêu quốc phòng sẽ chỉ đến từ việc phân phối lại khoản tiền đầu tư vào các dự án nhà nước. Nguồn tin này cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn nhằm hạn chế tối đa nhập khẩu vũ khí, đề phòng nguy cơ bị nước ngoài cô lập.

Nhật báo Izvestia trích lời quan chức chính phủ Nga rằng, động thái này sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và làm gia tăng căng thẳng ở biên giới phía tây của Nga: “Ngân sách quốc phòng đang được lên kế hoạch cho những năm tới, đây là vấn đề chiến lược. Chính phủ phải cân nhắc đến sự an toàn của công dân”.

Tàu chiến của Nga

Lãnh đạo đảng Rodin và thành viên hạ viện Nga, Sergey Zhuravlev, đã hoan nghênh thay đổi này và cho rằng ngân sách hướng đến mục tiêu xã hội là điều nên làm, thực tế đã chỉ ra rằng thay đổi có thể rất nhanh và không hề thuận lợi, nên tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng với nó.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng đã đặt vấn đề trước cuộc họp chính phủ vào hôm 17/7 rằng căng thẳng giữa Nga và phương tây có thể đi đến kết cục như những năm 1980 và buộc chính phủ Nga phải dành nhiều tiền hơn cho chi tiêu quốc phòng và an ninh.