Nga có khoảng 1.500 chiến đấu cơ hiện đại

ANTĐ - Trong một buổi họp báo vào hôm 2-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ, tỉ lệ máy bay hiện đại trong lực lượng hàng không – vũ trụ Nga đã tăng lên 52%. 

“Lực lượng hàng không – vũ trụ Nga hiện đang có 3.000 máy bay chiến đấu và trực thăng. Trong đó, số lượng máy bay chiến đấu và trực thăng hiện đại đã chiếm 52%”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay và nhấn mạnh tới mức độ quan trọng của không lực trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Không quân Nga sẽ nhận thêm 200 máy bay mới trong năm 2016 

Vào hồi tháng 12-2015, ông Shoigu cho biết, năm 2015, lực lượng hàng không vũ trụ Nga nhận khoảng 150 chiếc máy bay chiến đấu mới, trong khi con số này trong năm 2016 sẽ tăng lên 200 chiếc. Những chiếc máy bay này bao gồm cả các chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nga ở thời điểm này là Su-35S, Su-34 hay các máy bay trực thăng Mi-28N và Ka-52.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Shoigu cũng ca ngợi khả năng chiến đấu của không quân Nga và khẳng định điều này đã được thể hiện rất rõ trong chiến dịch tại Syria.

Không quân Nga đã bắt đầu triển khai đi tiêu diệt các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria từ ngày 30-9-2015 sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ Tổng thống Bashar Assad. Theo Bộ Tổng Tham mưu Nga, không quân Nga tiến hành khoảng 100 nhiệm vụ chiến đấu mỗi ngày từ hôm 22-1 đến nay. Qua 4 tháng hoạt động tại Syria, không quân Nga đã tiến hành hơn 6.000 đợt không kích và tiêu diệt hơn 10.000 mục tiêu của khủng bố, từ đó, giúp lực lượng mặt đất của Syria tái chiếm nhiều phần lãnh thổ.