Nga chuẩn phóng tên lửa đẩy vũ trụ Angara đầu tiên

ANTĐ - Quân đội Nga dự kiến sẽ thực hiện vụ phóng tên lửa đẩy mới Angara đầu tiên vào năm 2014, sau khi việc xây dựng tổ hợp phóng mới tại Trung tâm vũ trụ Plesetsk được hoàn thành, Thứ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Oleg Ostapenko cho biết hôm 24-4.
Các tên lửa Angara, được thiết kế để cung cấp khả năng mang được khối lượng từ 2.000 đến 40.500 kg vào quỹ đạo thấp của trái đất, đã được phát triển từ năm 1995.
“Chúng tôi hy vọng sẽ sẵn sàng vào năm 2014. Nhưng tất cả phụ thuộc vào ngành công nghiệp – vào việc họ có thể hoàn thành các tên lửa trong bao lâu”, Ostapenko phát biểu trước các phóng viên tại Moscow. Lần phóng đầu tiên của Angara hạng nhẹ trước đó được dự kiến vào năm 2013.

Nga chuẩn phóng tên lửa đẩy vũ trụ Angara đầu tiên  ảnh 1
Tên lửa đẩy mới Angara-1 của Nga


Các tên lửa Angara có một thiết kế mô-đun tương tự như Phương tiện phóng có thể phá hủy cải tiến (EELV), dựa trên một mô-đun tên lửa phổ quát chung.

Mục đích chính của họ tên lửa Angara là để cung cấp cho Nga sự truy nhập không gian độc lập. Các tên lửa sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Nga vào Trung tâm vũ trụ Baikonur mà họ thuê của Kazakhstan bằng việc cho phép sự phóng các tải trọng nặng từ Trung tâm Vũ trụ Plesetsk ở miền bắc Nga và từ Trung tâm vũ trụ mới Vostochny tại vùng Viễn Đông của Nga.

Ông Ostapenko cũng cho biết, khung thời gian cho việc phóng tên lửa hạng nhẹ Soyuz-2.1V sẽ được quyết định vào tháng 5-2013, sau khi vụ phóng thử nghiệm được lên kế hoạch cho năm 2013 đã bị hoãn lại do một tai nạn trong quá trình thử nghiệm buồng đốt của động cơ của tên lửa.