Nga chuẩn bị thử nghiệm trực thăng chiến đấu mới Mi-28UB tại Syria

ANTD.VN -TASS ngày 7-8 dẫn lời Tổng giám đốc Tập đoàn trực thăng Nga, Andrey Boginsky cho biết, trực thăng huấn luyện chiến đấu mới Mi-28UB của Nga dự kiến sẽ được thử nghiệm ở Syria.

Nga chuẩn bị thử nghiệm trực thăng chiến đấu mới Mi-28UB tại Syria ảnh 1

Trực thăng chiến đấu Mi-28 Night Hunter của quân đội Nga, phiên bản tiền nhiệm của Mi-28UB

"Hiện tại kíp bay trực thăng Mi-28N Night Hunter gồm hai phi công, làm nhiệm vụ riêng biệt. Mục tiêu của bản nâng cấp  Mi-28UB là làm sao việc kiểm soát trực thăng có thể tiến hành ở cả 2 vị trí phi công. Chúng tôi mong muốn các máy bay trực thăng Mi-28UB sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm ở Syria", ông Boginsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh tin tức Zvezda TV được ghi lại tại căn cứ không quân Hmeymim.

Tuy lãnh đạo Tập đoàn không nói rõ quy trình thử nghiệm trực thăng Mi-28 UB, nhưng theo các chuyên gia quân sự, rất có thể Mi-28UB sẽ được huy động để tham gia các cuộc không kích của không quân Nga nhằm vào lực lượng vũ trang chống chính quyền Tổng thống Bashar al - Assad trong thời gian tới.

Theo TASS, tại thời điểm hiện nay, trong thành phần các đơn vị Nga tại Syria, bên cạnh Mi-28UB còn có trực thăng Mi-28N Night Hunter.

Trước đó, lãnh đạo Tập đoàn trực thăng Nga nói rằng, vào cuối năm nay sẽ có 8 máy bay trực thăng mới Mi-28UB được cấp cho lực lượng không quân Nga. Những chiếc Mi-28UB đầu tiên sẽ được chuyển tới trung tâm huấn luyện và đào tạo chiến đấu 344 ở Torzhok.

Mi-28UB là một cấu hình kết hợp huấn luyện và chiến đấu của trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter. Nó bắt đầu được phát triển vào năm 2010. Kiểm soát kép là một trong những tính năng chính của Mi-28UB. Mặc dù máy bay trực thăng này chủ yếu để huấn luyện phi công, nhưng nó vẫn có đầy đủ khả năng chiến đấu, có thể tấn công các mục tiêu và phương tiện của đối phương.