Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat

ANTĐ - Ngày 16-9, một nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, các vụ thử nghiệm đối với loại tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng mới nhất Sarmat của Nga có thể sẽ bắt đầu vào đầu năm 2016. 

“Các cuộc thử nghiệm có thể bắt đầu vào đầu năm 2016”, nguồn tin nói đồng thời còn khẳng định rằng nguyên mẫu đầu tiên của tên lửa sẽ được chế tạo trước khi kết thúc năm nay.

Hồi đầu năm, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, các vụ thử nghiệm đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarat có thể được tiến hành trong năm nay và “bộ phận đầu tiên” của tên lửa này đã được chế tạo tại nhà máy chế tạo máy Krasnoyarsk.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-18 Voevoda của Nga

Theo Thứ trưởng Borisov, sẽ có nhiều phiên bản tên lửa Sarmat. Đầu đạn tên lửa có thể thu hồi này sẽ có trọng lượng khoảng 10 tấn và có thể tiêu diệt được các mục tiêu đang bay ở Bắc Cực.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, có tổng trọng lượng lên đến 100 tấn và tầm bắn không dưới 5.500km, đang được Nga phát triển để thay thế dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất thế giới SS-18 Voevoda (NATO gọi là Satan) hiện đang được biên chế trong quân đội Nga.

Trước đó, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng, tên lửa đạn đạo chiến lược Sarmat cần phải được đưa vào biên chế cho lực lượng tên lửa chiến lược vào các năm từ 2018 đến 2020.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện đang cải tiến để kéo dài thời gian phục vụ của tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-18 Voevoda cho đến khi tên lửa Sarmat được biên chế hoạt động.