Nga chuẩn bị tái biên chế 3 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo

ANTĐ - Theo cơ sở dữ liệu của Russian-ships, Hải quân Nga hiện sở hữu 48 chiếc tàu ngầm hạt nhân, trong đó, 20 chiếc đang được sửa chữa hay nâng cấp tại các cơ sở đóng tàu của nước này.

Ngày 30-4, một phát ngôn viên Hải quân Nga cho biết, 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga hiện đang được bảo dưỡng sẽ được tái biên chế hoạt động trước năm 2014.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình K-410 Smolensk, hiện đang trong quá trình sửa chữa từ năm 2011, sẽ trở lại hoạt động tại Hạm đội Phương Bắc, phát ngôn viên này cho biết.

Trong khi, Hạm đội Thái Bình Dương sẽ tiếp nhận lại tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình K-150 Tomsk và tàu ngầm hạt nhân tấn công K-419 Kuzbass.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công K-419 Kuzbass, lớp Akula II (971)

Tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk đã phải tạm dừng hoạt động và đang được sửa chữa tại xưởng từ năm 2010 do động cơ làm mát của lò phản ứng hạt nhân gặp sự cố. Còn tàu ngầm tấn công hạt nhân K-419 Kuzbass cũng đang được sửa chữa từ năm 2010.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Kuzbass thuộc cùng lớp Akula II với tàu ngầm tấn công hạt nhân xấu số K-152 Nerpa, chiếc tàu đã làm 20 người thiệt mạng trong khi chạy thử trên biển vào năm 2008 do hệ thống chữa cháy trên tàu gặp sự cố.

Theo cơ sở dữ liệu của Russian-ships.info, Hải quân Nga hiện sở hữu 48 chiếc tàu ngầm hạt nhân, trong đó, 20 chiếc đang được sửa chữa hay nâng cấp tại các cơ sở đóng tàu của nước này