Nga chuẩn bị sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Zircon

ANTĐ - Ngày 19-4, một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, tên lửa hành trình siêu âm hiện đại Tsirkon (Zircon) của nước này dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2018 để trang bị cho các tàu tuần dương hạt nhân.

Hiện tại, dòng tên lửa hành trình siêu thanh, có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, 3K22 Zircon hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước.

“Theo hợp đồng, các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước của tên lửa Zircon dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017, và việc sản xuất hàng loạt tên lửa được lên kế hoạch bắt đầu vào năm sau đó”, nguồn tin giấu tên trên cho biết.

Tàu tuần dương Peter Đại đế của hải quân Nga
Hệ thống tên lửa này dự kiến sẽ bao gồm các biến thể phóng từ tàu chiến và phóng từ máy bay. Đặc điểm kỹ thuật của tên lửa vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, theo các nguồn tin công khai, tầm bắn của tên lửa mới này có thể đạt 400km và sẽ bay với tốc độ gấp 5 hoặc 6 lần tốc độ âm thanh. Với tốc độ này, chúng cực khó để có thể đánh chặn.

Nguồn tin còn cho biết thêm rằng, chiếc tàu tuần dương hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov sẽ được trang bị các tên lửa hành trình siêu âm Zircon để thay thế hệ thống tên lửa tấn công hiện tại của tàu sau khi được hiện đại hóa. Hiện tại, tàu đang neo ở một cảng khô để nâng cấp và dự kiến hoàn thành sau năm 2018.

Trước đó, một nguồn tin khác tiết lộ rằng, tên lửa Zircon cũng có kế hoạch được lắp đặt trên tàu tuần dương Pyotr Veliky (Peter Đại đế) cùng lớp, dự kiến sẽ được hiện đại hóa sau năm 2018.

Theo nguồn tin, tàu tuần dương Peter Đại đế sẽ bắt đầu được nâng cấp vào quý 3 hoặc quý 4 năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 sau khi được trang bị tên lửa hành trình siêu âm Zircon.