Nga chuẩn bị phóng thử một loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M

ANTĐ - Ngày 15-1, phát ngôn viên Quân khu trung tâm của Nga cho biết, hai tiểu đoàn tên lửa của quân khu này sẽ phóng kiểm tra một số tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M trong các cuộc diễn tập ở miền nam nước này vào tháng 3 tới. 

"Vào đầu tháng 3, sau khi hoàn thành các khóa huấn luyện quân sự, đơn vị được biên chế đầy đủ này sẽ tham gia vào các cuộc diễn tập phóng tên lửa chiến đấu tại trường bắn Kapustin Yar", Đại tá Yaroslav Roshupkin nói.

Vị phát ngôn viên này cho biết thêm rằng hai tiểu đoàn lực lượng tên lửa của Quân khu trung tâm, đã được triển khai đến một trường bắn ở khu vực Astrakhan để trải qua một khóa huấn luyện chỉ huy và kiểm soát tên lửa Iskander-M trước các cuộc diễn tập.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M 

Các đơn vị này đã được trang bị đầy đủ các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M từ tháng 11-2014.

Sau các cuộc diễn tập chiến thuật này, các lực lượng tên lửa dự kiến sẽ trở về căn cứ chính của mình ở khu vực Orenburg, nơi được xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc triển khai các tổ hợp tên lửa Iskander-M, ông Roshupkin nói.

Còn được gọi là SS-26 Stone, Iskander là một hệ thống tên lửa tấn công đầy sức mạnh có khả năng bay với tốc độ "cận đạn đạo" do các lực lượng mặt đất Nga sử dụng. Tên lửa có tầm bắn 400 km và có thể được trang bị đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Hệ thống tên lửa này đã được thử nghiệm thành công trong năm 2007 và được công ty quân sự-công nghiệp Mashinostroyenia cung cấp cho lục quân theo một hợp đồng ký năm 2011 với Bộ Quốc phòng Nga.