Nga chuẩn bị khởi đóng cùng một lúc 2 tàu ngầm hạt nhân

ANTĐ - Ngày 29-5, một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp đóng tàu của Nga cho biết, nước này sẽ cùng khởi đóng một chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey và một chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen thứ 4 trước thềm Ngày Hải quân Nga.

Theo đó, cả hai chiếc tàu ngầm, gồm tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ 5 mang tên Kniaz Oleg (Dự án 955A) và tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng lớp Yasen thứ 4 (Dự án 885M), sẽ được cùng khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở cảng Severodvinsk vào ngày 19-7.

Ông còn cho biết, tàu ngầm Kniaz Oleg sẽ trở thành chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ 2 được đóng theo dự án cải tiến 955A (Borey A). Chiếc thứ nhất thuộc Dự án 955A mang tên Knyaz Vladimir hiện đang trong quá trình đóng tại nhà máy này.

Hiện nay, Hải quân Nga đã biên chế 2 chiếc tàu ngầm lớp Borey đầu tiên là Yuri Dolgoruky và Alexandr Nevsky vào hoạt động (tháng 1 và tháng 12-2013). Chiếc tàu ngầm thứ 3 của lớp này mang tên Vladimir Monomakh, hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm, sẽ được biên chế hoạt động vào cuối năm nay.

Nga chuẩn bị khởi đóng cùng một lúc 2 tàu ngầm hạt nhân  ảnh 1

Tàu ngầm lớp Borey đầu tiên mang tên Yuri Dolgoruky 


Các tàu ngầm hạt nhân lớp Borey có lượng giãn nước 24.000 tấn (khi lặn), chiều dài 170m, chiều rộng 13,5m, mớn nước là 10m và đạt tốc độ 29 hải lý/giờ. Tàu được trang bị 16 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava, cùng 6 ống phóng ngư lôi 533mm để phóng nhiều loại ngư lôi và tên lửa.

Trong khi đó, chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên thuộc Dự án 885 mang tên Severodvinsk đã được hạ thủy vào tháng 6-2010 và được biên chế hoạt động vào tháng 12-2013. Chiếc thứ 2 mang tên Kazan đã được khởi đóng vào tháng 7-2009 và chiếc thứ 3 mang tên Novosibirsk đã được khởi đóng vào tháng 7-2013.

Theo kế hoạch, nhà máy đóng tàu Sevmash sẽ đóng tổng số 7 chiếc tàu ngầm hạt nhân Yasen cho hải quân Nga trước năm 2020, trong đó 6 chiếc thuộc Dự án nâng cấp 885M.

Nga chuẩn bị khởi đóng cùng một lúc 2 tàu ngầm hạt nhân  ảnh 2

Tàu ngầm lớp Yasen đầu tiên mang tên Severodvinsk


Các tàu ngầm lớp Yasen được trang bị một lò phản ứng hạt nhân và một động cơ đẩy hoàn toàn mới. Tàu có trọng lượng giãn nước 9.500 tấn khi nổi và 12.800 tấn khi lặn, chiều dài 120m, chiều rộng 15m, mớn nước 8,4m và đạt tốc độ 20 hải lý/giờ khi nổi và 31 hải lý/giờ (khoảng 57 km/giờ) khi lặn. Tàu được biên chế 90 thủy thủ và có thể lặn sâu 600m.

Về vũ khí, tàu được trang bị 32 tên lửa hành trình Kalibr (phóng thẳng đứng), 40 tên lửa đối hạm, chống ngầm và tấn công đất liền phiên bản xuất khẩu 3M-54 Klub, cùng 10 ống phóng ngư lôi, trong đó 8 ống phóng 650mm và 2 ống phóng 533mm.

Hiện tại, Hải quân Nga đã được biên chế 60 tàu ngầm các loại, trong đó có khoảng 10 chiếc là tàu ngầm hạt nhân chiến lược, hơn 30 chiếc là tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng, còn lại là tàu đặc dụng và tàu ngầm động cơ diesel.