Nga chuẩn bị được biên chế khoảng 200 máy bay mới

ANTĐ - Ngày 12-8, Tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev cho biết, khoảng 200 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng mới, sẽ được cung cấp cho không quân Nga trong năm nay. 

Đại tướng Bondarev nhấn mạnh rằng số lượng trang thiết bị mới sẽ được bổ sung vào kho vũ khí của không quân trong 2 hoặc 3 năm tới, tương đương với lượng vũ khí mà lực lượng này đã tiếp nhận trong 2 thập kỷ qua.

Phát biểu với báo giới nhân kỷ niệm 102 năm ngày thành lập lực lượng không quân, ông Bondarev nói: "Chúng tôi sẽ tiếp nhận hơn 200 chiếc máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng trong năm nay, ngoài chương trình hiện đại hóa sâu rộng đang được tiến hành".

Trước đó, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Arkady Bakhin cho biết, hơn 260 chiếc máy bay mới sẽ được cung cấp cho không quân nước này trong năm 2014, trong khi Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov cho rằng lực lượng này có thể sẽ được biên chế hơn 230 chiếc máy bay.

Nga chuẩn bị được biên chế khoảng 200 máy bay mới ảnh 1
Máy bay chiến đấu tàng hình T-50 của Nga

Tư lệnh không quân Nga nhắc nhở rằng các phi công nước này, trong khi tham gia cuộc thi Phi công quốc tế “Aviadarts 2014”, diễn ra tại Nga hồi cuối tháng 7-2014, đã chứng minh với toàn thể thế giới rằng họ là những phi công giỏi nhất.

Nói về các đội bay nhào lộn trên không Strizhi, Russkiye Vityazi và Sokoly Rossii, ông Bondarev cho rằng các phi công này sẽ bắt đầu được bay trên các máy bay chiến đấu mới ngay khi tuổi thọ hoạt động của các máy bay cũ hết hạn.

"Ngay sau khi tuổi thọ hoạt động của các máy bay này hết hạn, chúng tôi sẽ biên chế cho họ các máy bay mới, có thể là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50", ông Bondarev cho biết. "Phải thừa nhận rằng, việc này sẽ rất tốn kém, cho nên chúng tôi sẽ duy trì hoạt động của các máy bay này trong 5 đến 10 năm nữa”.