Nga chuẩn bị bàn giao 4 chiếc Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 19-2, một nguồn tin trong ngành hợp tác kỹ thuật quân sự Nga cho biết, nước này sẽ bàn giao 4 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc vào cuối năm 2016 theo hợp đồng đã ký kết từ năm 2015. 

"Bốn chiếc máy bay chiến đấu Su-35 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Trung Quốc trong năm nay", nguồn tin giấu tên nói và cho biết thêm rằng, nước này sẽ bàn giao thêm các máy bay Su-35 nữa cho Trung Quốc trong 2 năm tới.

Năm ngoái, Nga và Trung Quốc đã ký kết một hợp đồng trị giá 2 tỷ USD về việc cung cấp 24 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc.

Với hợp đồng này, Trung Quốc đã trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới này. Một nguồn tin khác thuộc lĩnh vực hợp tác quốc phòng của Nga cho hay, hợp đồng này sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Trước đó, tổng công ty chế tạo công cụ Thống nhất, trực thuộc tập đoàn Rostec của Nga cho biết, họ đã bắt đầu chế tạo các hệ thống thông tin liên lạc cho máy bay chiến đấu Su-35 để bàn giao cho Trung Quốc.

Su-35 (NATO gọi là Flanker-E) là dòng máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến thế hệ 4++ và là một phiên bản nâng cấp cực cao trên cơ sở máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4 Su-27 Flanker. Máy bay được trang bị đầy đủ khả năng tác chiến đối không/đối hải/đối đất, với 8 tấn vũ khí các loại.

Su-35S có tốc độ siêu nhanh, độ cơ động cực cao bởi được trang bị động cơ phản lực vector thế hệ AL-41F là 117S (AL-41F-1S), radar Irbit-E của nó thuộc loại radar thụ động (PESA) có độ nhạy cao, phạm vi phát hiện rất xa, không bộc lộ bức xạ điện từ, khiến đối phương rất khó phát hiện.

Máy bay chiến đấu Su-35 có khả năng cư động rất cao, đạt tốc độ tối đa lên đến 2.390 km/giờ, tầm bay đạt 3.600km, và bán kính chiến đấu đạt khoảng 1.600km.