Nga cho Trung Quốc tham quan siêu tuần dương hạm Varyag

ANTĐ - Ngày 19-5, đại diện của hải quân Trung Quốc đã lên thăm soái hạm của hạm đội Thái Bình Dương Nga là siêu tuần dương hạm Varyag.

Được biết, sau khi cập cảng Ngô Tùng - Thượng Hải để tham gia cuộc tập trận chung "Tương tác biển 2014" (Naval Interaction-2014), ngày 19-5 vừa qua, tuần dương hạm Varyag của Nga đã “mở cửa” cho nhóm quan chức đại diện của hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc lên tham quan.

Tuần dương hạm động cơ thông thường lớp Atlat này (phân biệt với lớp tuần dương hạm động cơ hạt nhân lớp Kirov) đã dẫn đầu biên đội tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương Nga, bao gồm 6 tàu sang Trung Quốc tham dự cuộc diễn tập quân sự thường niên giữa 2 nước.

Từ ngày 20-26/5, hải quân Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự liên hợp không quân-hải quân mang tên “Tương tác biển-2014” (Naval  Interaction-2014) tại khu vực phía đông cửa sông Trường Giang, tức là khu vực phía bắc Đông Hải (khu vực biển phía tây bắc đảo Senkaku/Điếu Ngư).

Nga cho Trung Quốc tham quan siêu tuần dương hạm Varyag ảnh 1

Biên đội tàu chiến hạm đội Thái Bình Dương của Nga hành quân trên biển

Cuộc tập trận Nga-Trung mang tên “Tương tác biển-2014” đã chính thức khai mạc vào ngày 20-5, mở màn bằng lễ khai mạc với sự tham gia của lãnh đạo của hai nước - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Được biết, giai đoạn diễn tập quan trọng nhất của cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 22-25/5. Tham gia cuộc diễn tập này có gần 20 tàu của cả 2 bên (Nga có 6 tàu), thực hành nhiều khoa mục diễn tập như chống ngầm, phòng không, bao vây, tiếp tế. 

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các thủy thủ Trung Quốc đã nghe giới thiệu về các loại vũ khí cơ bản của tàu Nga, xem những hiện vật nói về lịch sử quân sự vinh quang của siêu tuần dương hạm này và được mời thưởng thức bữa tối với những món ăn Nga truyền thống.

Nga cho Trung Quốc tham quan siêu tuần dương hạm Varyag ảnh 2

Tuần dương hạm hạng nặng Varyag – soái hạm của hạm đội Thái Bình Dương - Nga

Tuần dương hạm Varyag thuộc lớp Atlat (Атлант), tên mã NATO là Slava, thuộc đề án 1164. Tàu được hạ thủy tháng 7-1983, chính thức biên chế trong lực lượng hải quân Liên Xô vào ngày 16-10-1989. Hiện nay, Varyag đang đóng vai trò là kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, nó cũng đã từng tham dự cuộc tập trận này hồi năm ngoái.

Tuần dương hạm lớp Slava có lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.800 tấn, đầy tải 11.490 tấn; chiều dài 186,4m, rộng 20,8m, cao 8,4m. Varyag có khả năng mang theo 1 trực thăng săn ngầm Ka-25/27/28, biên chế thủy thủ đoàn 485 người, trong đó có 38 sĩ quan.

Varyag được trang bị hệ thống vũ khí rất mạnh, bao gồm: 16 quả tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 “Sandbox”), có vận tốc 1,7Mach, tầm bắn 550km, có thể lắp đặt đầu đạn hạt nhân lượng nổ 350 kiloton, hoặc đầu đạn thường nặng 1000kg.

Nga cho Trung Quốc tham quan siêu tuần dương hạm Varyag ảnh 3

Tên lửa hành trình chống hạm P-500 Bazalt

Tuần dương hạm này được trang bị 64 quả tên lửa hạm đối không tầm xa S-300F (SA-N-6 Grumble), là phiên bản trên hạm của tên lửa phòng không mặt đất S-300PMU), có tầm bắn 150km với máy bay và 30km với tên lửa đạn đạo, độ cao tác chiến 27km, được phóng bằng hệ thống phóng thẳng đứng.

Ngoài ra, Varyag còn được trang bị 2 cụm 2 ống loại tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M” (NATO gọi là SA-N-4 “Gecko”) với cơ số 40 quả. Varyag được lắp đặt 6 bệ phóng loại 6 nòng pháo bắn nhanh AK-650 cỡ nòng 30mm và 1 pháo hạm 2 nòng AK-130 loại 130mm.

Về vũ khí chống ngầm, Varyag được trang bị 2 cụm, mỗi cụm 5 ống phóng ngư lôi 533mm và 2 cụm, mỗi cụm 6 ống phóng tên lửa săn ngầm nước sâu RBU6000 có tầm bắn 6km (48 quả). Ngoài ra, Varyag còn được trang bị 8 cụm 10 ống phóng tên lửa nhử mồi PK-10 và 2 cụm 2 ống phóng tên lửa nhử mồi PK-2.