Nga cho phép “Người thổi còi” tị nạn tạm thời

ANTĐ - Ngày 1-8, ông Anatoly Kucherena, luật sư của Snowden cho biết, “người thổi còi” đã rời khỏi khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo, Thủ đô Matxcova vào lúc 3h30 (giờ Matxcơva) vì đã được Cơ quan Di trú Liên bang Nga cấp cho giấy tờ tị nạn tạm thời tại Nga trong vòng 1 năm.

Ông Kucherena cho biết thêm, Snowden đã lên một chiếc taxi bình thường và di dời đến nơi ở mới tuy nhiên không tiết lộ chỗ ở mới của thân chủ vì lý do an ninh. “Nơi ở của thân chủ tôi, Edward Snowden không thể được công khai từ khi anh ta bị chính quyền Mỹ truy lùng gắt gao, và tất nhiên nơi ở mới do chính anh ta quyết định” - ông Kucherena nói.

Trước đó, ngày 31-7, Nhà Trắng đã cho công bố 3 tài liệu trong đó có những thông tin chi tiết về chương trình nghe lén điện thoại của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), trước khi các nghị sĩ chính thức điều trần các quan chức tình báo nước này. Chương trình nghe lén điện thoại là một trong những chương trình do thám bí mật của Mỹ mà đã bị Edward Snowden tiết lộ thông tin từ tháng 6 vừa qua khiến cả thế giới phải sốc.