Nga chính thức tung đòn đáp trả với truyền thông Mỹ

ANTD.VN - Chính phủ Nga vừa chính thức đưa nhiều tổ chức truyền thông Mỹ, trong đó có Voice of America (VOA) và Đài phát thanh châu Âu tự do (RFE/RL) vào danh sách “đối tượng tình báo nước ngoài”.

Trong tuyên bố được đưa ra vào hôm 5-12, Bộ Tư pháp Nga đã liệt 9 chi nhánh hoặc văn phòng các hãng truyền thông vào danh sách “đối tượng tình báo nước ngoài”, trong đó đáng chú ý là có Voice of America (VOA) và Đài phát thanh châu Âu tự do (RFE/RL).

Sau khi được quốc hội thông qua, vào hôm 25-11, Tổng thống Vladimir Putin đã ký đạo luật sửa đổi các quy định đối với các cơ quan báo chí nước ngoài, theo đó, những cơ quan báo chí nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài có thể bị coi là gián điệp.

Nga đã đưa ra đòn đáp trả nhằm vào truyền thông Mỹ

Nếu bị xếp vào diện này, các đơn vị truyền thông sẽ phải tuân theo những hạn chế và nghĩa vụ nhất định, đồng thời minh bạch hóa tình hình tài chính và nhân sự.

Tuyên bố mới của chính phủ Nga không nói rõ hệ quả của hành động này nhưng nhiều khả năng phóng viên của các cơ quan truyền thông trên không được dự các phiên họp của nghị viện Nga.

Động thái của Nga đến 6 ngày sau khi văn phòng quốc hội Mỹ rút chứng chỉ truyền thông nghị viện của hãng tin Russia Today với lí do cơ quan này bị coi là “điệp viên nước ngoài”. Điều này khiến phóng viên của RT không thể xuất hiện trong các phiên họp của quốc hội Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định đây là một bước đi thiếu thân thiện và khiến Moscow vô cùng thất vọng.