Nga: Chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Iraq và Syria là sai lầm

ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Bloomberg TV, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định, chiến dịch chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria là một “sai lầm” của Mỹ.

“Thật không may, khi người Mỹ tuyên bố chiến dịch chống lại IS ở Iraq và Syria, họ không bao giờ hỏi ý kiến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, họ chỉ tuyên bố một liên minh và và chính phủ Iraq cho họ quyền làm điều đó. Tôi tin rằng đây là một sai lầm. Việc chống lại Thủ tướng Syria Bashar Assad không hề mang lại một chút lợi lộc nào cho việc chiến đấu với khủng bố”, ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV.
Nga: Chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Iraq và Syria là sai lầm ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga không hề phản đối hành động liên quân chống lại IS, tuy nhiên, việc ném bom trên lãnh thổ Syria mà không được sự cho phép của Damacus là một sai lầm nghiêm trọng.

“Khi Mỹ nói rằng Tổng thống Assad không thể được coi là một đối tác chính thống, chúng tôi luôn nhắc cho họ nhớ rằng chính ông ấy là một lãnh đạo hợp pháp khi đi đến Hội đồng Bảo an và đưa ra nghị quyết cho việc giải trừ vũ khí hoá học”, ông Lavrov cho hay và khẳng định Mỹ không có quyền quyết định ai mới là lãnh đạo hợp pháp ở Syria.

Ngoại trưởng Nga cho rằng các phần tử khủng bố có thể tiến rất xa ra ngoài lãnh thổ Iraq và Syria và cộng đồng quốc tế nên tìm ra nguyên nhân cho sự phát triển của IS: “Chúng ta muốn cắt nguồn tài chính của IS. Chúng ta cần dừng ngay việc mua bán dầu mỏ trên lãnh thổ được kiểm soát bởi khủng bố. Tôi tin rằng Hội đồng Bảo an cần làm nhiều hơn để tìm ra ai đang mua các dầu từ IS”.