Nga chỉ trích hành động thử bom hạt nhân của Mỹ là "khiêu khích"

ANTĐ -Nga quan ngại rằng, việc thử bom hạt nhân B61-12 của Mỹ gần đây có thể là tập rượt cho việc triển khai loại bom này bằng các máy bay của NATO đặt tại châu Âu.

Vào 1-7-2015, Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia và không quân Mỹ đã tiến hành một bài thử nghiệm bom hạt nhân B61-12 không có đầu đạn ở Nevada.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho rằng, việc thử bom hạt nhân của Mỹ là để nhằm vào Nga

Sau bài thử nghiệm này, vào hôm 13-7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã lên tiếng chỉ trích đây là hành động khiêu khích: “Hành động của Mỹ vào thời điểm hiện nay là một sự khiêu khích và trái ngược với những gì họ đã cam kết về việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, bài thử nghiệm này được tiến hành với máy bay chiến đấu ném bom F-15, điều dẫn đến những nghi ngờ rằng, Mỹ đang muốn kiểm tra khả năng sự dụng bom hạt nhân B61-12 bằng máy bay NATO đóng tại châu Âu”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu nhiệm kì của mình bằng việc cam kết cắt giảm vũ khí hạt nhân nhằm tiến tới một thế giới hoàn toàn không có loại vũ khí chết người này.

Vào năm 2010, chính quyền Obama đã kí hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START với Nga, trong đó, 2 bên đồng ý giảm số đầu đạn hạt nhân được triển khai xuống còn 2.000 vào năm 2018.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Antonov, Mỹ luôn cáo buộc Moscow là một mối đe doạ để tăng cường số đầu đạn hạt nhân và nâng cấp quân đội gần biên giới của Nga.

“Cuộc thử nghiệm vũ khí xác nhận rằng, Mỹ đang có ý định triển khai vũ khí hạt nhân tới châu Âu có khả năng vươn tới lãnh thổ Nga và tối ưu hoá hiệu quả chiến đấu. Chúng tôi nhận thấy rằng, đây là hành động chứng minh Mỹ đang muốn cân nhắc lại việc kêu gọi các nước phi hạt nhân của NATO tham gia vào thoả thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT”, ông Antonov cho hay.