Nga: Chỉ 23/59 quả Tomahawk bắn trúng mục tiêu tại sân bay Syria

ANTD.VN - Ngày 7-4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ có 23 trên tổng số 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk được hải quân Mỹ phóng từ các tàu chiến ở Địa Trung Hải bay tới các mục tiêu tại sân bay thuộc tỉnh Homs của Syria.

“Ngày 7-5, từ 3h42 đến 3h56 sáng giờ Moscow (00h42-00h56 GMT), một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình Tomahawk được tiến hành từ hai chiếc tàu khu trục USS Ross và USS Porter của hải quân Mỹ từ Địa Trung Hải, gần đảo Crete, nhằm vào sân bay Ash Sha'irat của Syria.

Theo công nghệ ghi dữ liệu của Nga, chỉ có 23 quả tên lửa bay tới căn cứ không quân của Syria, còn 36 quả khác không rõ đã rơi xuống đâu”, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

Một chiếc máy bay chiến đấu của Syria bị phá hủy tại nhà chứa trong vụ không kích hôm 7-4

Theo phát ngôn viên Konashenkov, vụ tấn công này đã phá hủy nhiều cơ sở và trang thiết bị ở căn cứ không quân Ash Sha'irat, trong đó có 6 chiếc máy bay chiến đấu.

Hai binh lính Syria vẫn đang mất tích sau cuộc tấn công quân sự đầu tiên của chính quyền Trump kể từ khi nhậm chức vào sân bay quân sự của Syria, trong khi 4 người khác thiệt mạng và 6 người bị thương khi cứu hỏa, ông Konashenkov cho biết.

Ngoài số binh lính thương vong trên, chưa có thông tin nào về việc dân thường bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết, quân đội nước này đã áp dụng các biện pháp đặc biệt để tránh gây thương vong cho dân thường trong vụ tấn công này