Nga chi 1 tỷ USD xây dựng sân bay vũ trụ mới

ANTĐ - Nga sẽ chi khoảng 1 tỷ USD trong năm nay để xây dựng sân bay vũ trụ mới ở Viễn Đông nhằm giảm sự phụ thuộc của chương trình vũ trụ Nga vào nước láng giềng Kazakhstan. 

Sân bay vũ trụ mới Vostochny được xây dựng ở ngoại ô thành phố Uglegorsk, vùng Amur, cách Matxcơva 5.500km về phía đông. Tổ hợp này gồm nơi đặt bệ phóng, một trung tâm đào tạo và kiểm tra y tế cho phi hành đoàn, nhà máy hydro và oxy. 

Trong bài phát biểu với các quan chức Chính phủ Nga được truyền hình hôm 12-4, Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói rằng, dự kiến đến năm 2018, sân bay vũ trụ Vostochny sẽ thực hiện vụ phóng đầu tiên. Các quan chức ước tính tổng chi phí cho dự án trên khoảng 10 tỷ USD. Theo ông Putin, Nga sẽ tiếp tục sử dụng sân bay vũ trụ Baikonur thuê của Kazakhstan. Hợp đồng thuê sân bay này hết hạn vào năm 2050 với phí hàng năm là 115 triệu USD.