Nga chế tạo thêm 11 tên lửa đẩy Proton-M trước khi ngừng sản xuất

ANTD.VN -TASS ngày 17-9 đưa tin, Trung tâm Khrunichev của Nga sẽ sản xuất thêm 11 tên lửa đẩy Proton-M trước khi ngừng sản xuất chúng và dự án này bị đóng cửa.

Nga chế tạo thêm 11 tên lửa đẩy Proton-M trước khi ngừng sản xuất ảnh 1

Tên lửa đẩy Proton-M

"Theo kế hoạch hiện tại, Trung tâm Khrunichev sẽ chế tạo 11 tên lửa đẩy Proton-M, 4 trong số chúng đã được sản xuất xong, 7 chiếc nữa sẽ sẵn sàng vào năm 2020-2021", Tổng Giám đốc trung tâm Khrunichev, ông Alexei Varochko nói với TASS vào ngày hôm nay (17-9).

Trước đó, bên lề diễn đàn Army-2018, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos Dmitry Rogozin nói rằng, việc sản xuất tên lửa Proton-M sẽ chấm dứt vào năm 2020-2021. Các tên lửa này sẽ được sử dụng cho đến năm 2025. Tất cả các lần phóng tiếp theo sẽ được thực hiện bởi gia đình tên lửa Angara, vì nó thân thiện với môi trường hơn.

Vào năm 2014, Nga đã công khai kế hoạch sản xuất số lượng lớn tên lửa Proton-M, theo đó mỗi năm Matxcơva sẽ sản xuất khoảng 12 tên lửa mỗi năm.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, Nga dự định sử dụng tên lửa đẩy Proton-M đến năm 2025, nhưng không tiết lộ sẽ dùng số tên lửa này vào nhiệm vụ cụ thể nào.