Nga chắp thêm cánh cho tàu đổ bộ tấn công Mistral

ANTĐ - L-CAT là tàu đổ bộ tấn công nhanh 2 thân (Catamaran) chuyên dụng cho tàu đổ bộ tấn công hạng nặng, sử dụng để chuyên chở hải quân đánh bộ và các loại xe quân dụng (xe thiết giáp lưỡng thê, chiến đấu bộ binh, vận chuyển bộ binh…) đổ bộ tầm xa (55km) từ tàu đổ bộ vào bờ.

Tạp chí “Quan sát hải quân” Canada đưa tin, ngày 23/11 ông Orlov, Đại sứ Nga tại Pháp cho biết, Nga sẽ mua tàu đổ bộ tấn công nhanh thiết kế 2 thân L-CAT để trang bị trên tàu đổ bộ tấn công Mistral cũng mua của Pháp. Nó có chiều dài 30m, rộng 12m, khối lượng chuyên chở 80 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/h, tốc độ khi đầy tải 18 hải lý/h. L-CAT là tàu đổ bộ tấn công nhanh 2 thân (Catamaran), được thiết kế kiểu trước và sau đều không có cửa để thuận tiện cho xe lên xuống nhanh chóng. 

Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh đang lên boong của L-CAT
để vận chuyển từ tàu đổ bộ Mistral vào bờ

Đại sứ Orlov tiết lộ thêm, Nga đã ký hợp đồng với Pháp mua 2 tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral, chiếc đầu tiên đã khởi công chế tạo, chiếc thứ 2 cũng triển khai đóng trong thời gian tới, mọi hạng mục đều diễn tiến đúng kế hoạch. Để nâng cao khả năng tác chiến đổ bộ cho Mistral, Nga đã quyết định trang bị thêm cho nó tàu đổ bộ tấn công nhanh L-CAT.

Cầu vượt của L-CAT vừa chạm mép nước là các xe có thể nhanh chóng lên bờ 

L-CAT chuyên dụng cho tàu đổ bộ tấn công hạng nặng, sử dụng để chuyên chở hải quân đánh bộ và các loại xe quân dụng (xe thiết giáp lưỡng thê, chiến đấu bộ binh, vận chuyển bộ binh…) đổ bộ tầm xa (tầm 55km) từ tàu đổ bộ vào bờ. L-CAT rất phù hợp cho các hoạt động tác chiến đổ bộ đột xuất, không chuẩn bị trước như: không xác định trước được điểm đổ quân, các khu vực không có cầu cảng và các công trình phục vụ, khu vực ven biển nước nông, nhiều luồng lạch và dải đá ngầm mà tàu đổ bộ cỡ lớn không tiếp cận được. Ngoài các nhiệm vụ tác chiến quân sự nó còn phù hợp với các hoạt động cứu trợ nhân đạo nhờ tốc độ cao và khả năng chuyên chở đa dụng.