Nga cáo buộc Mỹ "chơi trò" bôi nhọ thanh danh

ANTĐ - Nga vừa lên tiếng chỉ trích một loạt các hành động bôi nhọ của Mỹ, qua những cáo buộc có liên quan đến xung đột ở Ukraine. 

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, sẽ phản đối mọi lời nói bóng gió từ chính phủ Mỹ. Trong một tuyên bố, bọ này đã phản bác rằng Mỹ đang đẩy cao trào lưu chống Nga bằng những lời nói sáo rỗng, vô căn cứ, nhằm bảo vệ đồng minh Kiev và che giấu sự thật của những sự kiện ở Ukraine.

Sở dĩ Nga có phản ứng này là vì trước đó Mỹ đã liên tiếp cáo buộc Nga “đổ dầu vào lửa” ở miền đông Ukraine và từ sau khi xảy ra vụ máy bay MH17 bị bắn rơi, những cáo buộc này còn mạnh mẽ hơn.

Mỹ liên tiếp chỉ trích Nga "đổ dầu vào lửa" ở Ukraine mặc dù
chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nào

Lầu Năm Góc cho biết họ đã có chứng cứ của việc Nga cung cấp hệ thống phóng tên lửa cho phiến quân và bằng chứng về việc lính Nga nổ súng vào quân đội Ukraine, từ phía lãnh thổ Nga. Vào hôm 25/7, Ukraine cho biết binh lính nước này đã bị tập kích từ phía biên giới Nga vào nửa đêm.

Liên quan đến vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH17, chính quyền Ukraine cũng đã đăng tải một loạt các đoạn bằng ghi âm mà họ khẳng định đó là cuộc nói chuyện giữa quân nổi loạn và tướng Nga, trước và sau khi máy bay bị bắn rơi.

Tất cả 298 người trên máy bay đã thiệt mạng. Thi thể của hơn 200 người đã được tìm thấy trong đống đổ nát và được đưa về Hà  Lan cho các chuyên gia khám nghiệm.

Ngoại trưởng Hà Lan và Úc đang thương lượng với chính quyền Ukraine nhằm cử cảnh sát đến khu vực hiện trường, đang được kiểm soát bởi lực lượng nổi loạn. Họ hi vọng rằng việc này sẽ cho phép các chuyên gia có thể thực hiện được công việc điều tra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.