Nga cảnh báo về mạng lưới khủng bố mới của IS

ANTD.VN -  Chúng tôi cho rằng, các tổ chức khủng bố quốc tế đang định xây dựng một mạng lưới với hình thức tấn công khủng bố mới trên mạng internet. Mối đe dọa này đang ngày càng hiện thực hóa sau hàng loạt thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Iraq và Syria”, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bornikov cho biết.

Nga cảnh báo về mạng lưới khủng bố mới của IS ảnh 1Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bornikov

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 14 của lãnh đạo các cơ quan đặc nhiệm, an ninh và bảo vệ pháp luật của 74 quốc gia diễn ra tại thành phố Krasnodar của Nga, ông Bornikov cho biết, phiến quân Hồi giáo IS đã thất bại trước kế hoạch thành lập Vương quốc Hồi giáo trên lãnh thổ 2 nước Iraq và Syria. Do đó, IS đã thay đổi chiến lược, cùng với các tổ chức khủng bố khác kết nối thành mạng lưới khủng bố toàn cầu mới, vượt ra khỏi 2 quốc gia Trung Đông trên.

“Theo thông tin chúng tôi thu thập được thì chúng đang mở rộng mạng lưới và thiết lập hệ thống khủng bố trên không gian mạng và đồng thời chuyển mục tiêu tấn công, thậm chí gây ra thảm họa môi trường. Do đó, nhiệm vụ chung của chúng ta là cảnh giác với các tay súng, không để chúng thực hiện được kế hoạch khủng bố vô nhân đạo”, Giám đốc FSB nhấn mạnh. 

Cũng tại cuộc họp tại Krasnodar, đại diện các quốc gia cam kết hoàn thiện hơn hệ thống chống khủng bố, chia sẻ kinh nghiệm  đồng thời đưa ra định hướng đảm bảo an ninh cho các hoạt động quốc tế cũng như cho dân thường trước những nguy cơ mới.