Nga cảnh báo Ukraine gia nhập NATO sẽ không giúp ổn định khu vực

ANTD.VN -Điện Kremlin mới đây lên tiếng cảnh báo việc cấp tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) cho Ukraine sẽ không giúp tăng cường ổn định và an ninh ở châu Âu.

Nga cảnh báo Ukraine gia nhập NATO sẽ không giúp ổn định khu vực ảnh 1

Nga cảnh báo Ukraine gia nhập NATO sẽ không giúp ổn định khu vực

"Việc cấp tư cách thành viên (NATO) cho Ukraine sẽ không giúp tăng cường ổn định và an ninh ở châu Âu. Mọi nỗ lực hòa bình trong khu vực sẽ chấm hết", Express dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định.

Lời cảnh báo trên của ông Peskov được đưa ra, sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 10-7 tuyên bố Ukraine và NATO sẽ bắt đầu thảo luận về lộ trình đưa nước này gia nhập NATO.

Ngoài ra, bình luận về lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Nga phải "rút hàng nghìn binh sĩ ở Ukraine về nước", ông Peskov khẳng định: "Nga không có bất cứ binh sĩ nào ở Ukraine".

Trước đó, ông Poroshenko cũng bày tỏ việc gia nhập NATO sẽ giúp Ukraine có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong nội bộ quốc gia.

"Việc đưa Ukraine gia nhập NATO đã quy định rõ ràng trong chính sách của chính phủ. Những nỗ lực chủ động nhằm cải tổ lĩnh vực an ninh và quốc phòng sẽ đều tập trung vào vấn đề này", Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh.

Giới chức Kiev kỳ vọng việc gia nhập NATO sẽ giúp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.