Nga cảnh báo Nhật về quần đảo Kurile

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nga ngày 26-9 cảnh báo, nước này sẽ không tiếp tục miễn thị thực cho các quan chức Nhật Bản đến quần đảo tranh chấp Kurile, nếu Tokyo tiếp tục có những tuyên bố không phù hợp liên quan đến quyền sở hữu các đảo.

Quần đảo Kurile - tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật

“Nếu vì lý do nào đó mà các chính trị gia Nhật Bản tiếp tục đưa ra các tuyên bố công khai liên quan đến quần đảo Kurile, sau khi đến thăm vùng lãnh thổ này của Nga, chúng tôi có quyền hạn chế những chuyến đi của họ đến đây”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hiện việc miễn thị thực cho các quan chức Nhật Bản là một “hành động nhân đạo”, cho phép họ tới thăm những ngôi mộ của tổ tiên họ.

Nga và Nhật hiện đang tranh chấp chủ quyền các đảo ở phía bắc Hokkaido, mà Nga gọi là quần đảo Kurile còn Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc.  

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra, sau khi Quốc vụ khanh phụ trách Okinawa và vùng lãnh thổ phía bắc Nhật Bản, Ichita Yamamoto có chuyến thăm tới quần đảo Kurile. Trong chuyến đi này, ông Yamamoto khẳng định, “sự cần thiết phải giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ (phía bắc Nhật Bản)”.

Hồi năm 2010, ông Dmitry Medvedev đã trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên tới thăm quần đảo Kurile, đồng thời tuyên bố sẽ thúc đẩy đầu tư vào khu vực này.