Nga cảnh báo Mỹ có âm mưu thâm độc với bom hạt nhân B61-12

ANTĐ - Ngày 3-8-2016, quan chức Mikhail Ulyanov thuộc cơ quan không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng, việc Mỹ nâng cấp loại bom B61-12 là âm mưu thâm độc gây đe dọa tới an ninh hạt nhân toàn cầu.

Bom hạt nhân B61-12 mới "đạo đức" hơn sẽ khiến phe Mỹ và đồng minh tích cực sử dụng?

Theo ông Ulyanov, phía chuyên gia Mỹ sớm cho rằng loại bom hạt nhân B61-12 được nâng cấp mới có tính “đạo đức” hơn, vì gây ra ít hậu quả thảm khốc hơn so với những vũ khí hạt nhân truyền thống. Nhưng những thông tin vuốt ve này là một âm mưu thâm độc, vì nó kích thích việc sử dụng bom B61-12 trong các cuộc chiến, do đó gây ra đe dọa đối với an ninh hạt nhân trên toàn cầu.

Vị quan chức trên cũng lưu ý rằng, bom hạt nhân B61-12 được Mỹ thiết kế để thay thế các loại vũ khí hạt nhân cũ của nước này đặt tại 5 quốc gia đồng minh NATO ở châu Âu gồm Bỉ, Đức, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như “thay máu” cho chính kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Trên quan điểm của mình, Nga kịch liệt phản đối động thái như vậy, vì cho rằng việc Mỹ nâng cấp hóa kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu là một sự vi phạm trắng trợn nội dung của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mà 2 nước từng ký kết.