Nga cảnh báo đáp trả nếu Mỹ tấn công quân đội Syria

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cảnh báo rằng, nước này sẽ đáp trả một cách nghiêm túc và tương đương nếu Mỹ quyết định tấn công phủ đầu quân đội Syria với cái cớ là ngăn cản lực lượng này thực hiện một vụ tấn công hóa học mới.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow vào hôm 28-6, Ngoại trưởng Lavrov hy vọng rằng Mỹ sẽ không sử dụng các thông tin tình báo thiếu căn cứ như một lí do để thực hiện các động thái gây hấn ở Syria.

“Chúng tôi sẽ phản ứng một cách nghiêm túc và thích đáng đối với diễn biến tình hình Syria. Tôi mong chờ các đối tác khu vực, Mỹ và châu Âu cũng sẽ tỏ ra cởi mở và có sự tiếp cận hợp lí hơn nhằm giảm thiểu căng thẳng thông qua bình thường hóa vấn đề nhân đạo”, ông Lavrov cho hay.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra lời cảnh báo với Mỹ

Vào hôm 26-6, thư kí báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, Mỹ đã phát hiện ra việc chính quyền Syria chuẩn bị cho các cuộc tấn công hóa học mới nhằm vào dân thường bao gồm cả trẻ em vô tội, tuy nhiên từ chối tiết lộ chi tiết nguồn tịn hay bằng chứng cho việc này.

Hồi tháng 4, sau khi xảy ra một vụ tấn công hóa học khiến hàng chục dân thường thiệt mạng ở tỉnh Idlib, Mỹ đã quy trách nhiệm cho Damacus và đáp trả bằng một vụ không kích sử dụng 59 tên lửa hành trình Tomhawk vào căn cứ không quân của Syria.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - Dmitry Peskov hôm 27-6 cũng lên tiếng cáo buộc Mỹ đang cố gắng gây bất ổn tình hình Syria và hoàn toàn không đồng tình với thông tin về một vụ tấn công hóa học vô căn cứ sắp diễn ra theo lời của Mỹ.