Nga cảnh báo chạy đua vũ trang nếu Mỹ điều THAAD đến Hàn Quốc

ANTĐ - Vào hôm 10-2, Moscow vừa cảnh báo rằng, nếu Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc, điều này sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. 

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ vừa bắt đầu một cuộc đàm phán về việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm phản ứng với bài thử nghiệm tên lửa và hạt nhân mới đây của Triều Tiên.

Nga cảnh báo chạy đua vũ trang nếu Mỹ điều THAAD đến Hàn Quốc ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không THAAD 

“Sự xuất hiện của một hệ thống tên lửa phòng không toàn cầu của Mỹ trong khu vực, nhất là trong hoàn cảnh cực kì khó khăn này, có thể tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang tại Đông Bắc Á và làm bất ổn thêm việc giải quyết vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Ở quy mô lớn hơn, bước đi này có thể tăng cường tầm ảnh hưởng của hệ thống tên lửa phòng không toàn cầu Mỹ đến an ninh và ổn định thế giới”, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra thông cáo vào hôm 10-2.

Nga khẳng định hành động thử hạt nhân của Triều Tiên là đáng lên án, tuy nhiên, cũng chỉ trích Mỹ về việc lợi dụng việc này để mở rộng hệ thống phòng không của mình.

THAAD là hệ thống phòng không có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung ở cự ly 1.000km và tiêu diệt trong phạm vi 150-200km, tầm cao 25km. THAAD phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu theo kiểu va chạm trực tiếp giống như các hệ thống phòng không Patriot.

Việc triển khai THAAD đến Hàn Quốc luôn vấp phải sự phản đối từ cả Trung Quốc do Bắc Kinh cho rằng, việc này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của tên lửa nước này.