Nga cấm quan chức dùng iPhone

ANTĐ - Ngày 9-12, Nhật báo Izvestia của Nga đưa tin, các nhà lập pháp Nga sẽ cân nhắc không cho phép các quan chức nước này được dùng điện thoại thông minh do nước ngoài sản xuất như iPhone.

Thay vào đó là dùng dòng điện thoại Yotaphone do chính Nga sản xuất do quan ngại rằng các thiết bị thông tin liên lạc của nước ngoài có thể không đảm bảo an toàn.

Do lo ngại nguy cơ an ninh của chính phủ có thể bị rò rỉ từ việc sử dụng điện thoại thông minh, một ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga sẽ phân tích tính nhạy cảm của một số loại thiết bị liên lạc ngày nay theo xu hướng không cho phép các quan chức sử dụng điện thoại di động do sản xuất ở nước ngoài.

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, các nhà lập pháp Nga đã đặt nghi vấn về vấn đề bảo mật thông tin của các loại điện thoại di động do nước ngoài sản xuất và nhận định rằng chúng dễ bị nghe lén hoặc do thám hơn những điện thoại do Nga sản xuất.

Nga cấm quan chức dùng iPhone ảnh 1

Thủ tướng Nga và nhà sáng Apple Steve Jobs hồi tháng 6-2010


“Không ai tin vào các nhà sản xuất điện thoại thông minh. Bất cứ ai sáng tạo ra công nghệ thì cũng có thể cài thiết bị nghe lén vào nó. Tôi sẵn sàng từ bỏ điện thoại thông minh của nước ngoài để dùng điện thoại thông minh được thiết kế riêng cho chúng tôi," ông Vadim Dengin, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, nói.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, vốn là fan của Apple, đã bắt đầu dùng điện thoại thông minh Yotaphone, dòng điện thoại thông minh được sản xuất trong nước đầu tiên. Ông cho biết hồi tuần trước rằng, ông hy vọng điện thoại này sẽ được bảo vệ khỏi các hoạt động nghe lén hơn iPhone.

Vấn đề an ninh công nghệ gần đây đã thu hút sự chú úy đặc biệt của các chính phủ trên phạm vi toàn cầu do những tiết lộ của báo chí rằng các cơ quan an ninh Mỹ đã giám sát các cuộc điện đàm của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, dẫn đến một số quan chức Nga mất niềm tin vào công nghệ Mỹ.