Nga cải tổ quân đội thành công qua sứ mệnh quân sự ở Syria

ANTĐ -Sputnik ngày mùng 2-8 dẫn nguồn tin từ một tài liệu của Bộ quốc phòng Nhật Bản cho biết, hoạt động quân sự của Nga ở Syria chứng tỏ sự thành công trong việc cải cách quân đội, và sự tiến bộ trong việc chuyển đổi đất nước thành một cường quốc có ảnh hưởng.

Nga cải tổ quân đội thành công qua sứ mệnh quân sự ở Syria ảnh 1

Quân nhân Nga (trái) huấn luyện cho binh lính Syria việc nghiên cứu và dò các thiết bị nổ ở Palmyra

"Việc triển khai nhanh chóng hoạt động quân sự của Nga ở một quốc gia xa xôi (Syria), việc hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thời gian hạn chế, đã chứng tỏ sự thành công trong việc cải cách quân đội Nga", Sputnik trích dẫn từ tài liệu của Quốc phòng Nhật Bản công bố ngày mùng 2-8.

"Nga đã trải qua một giai đoạn phục hồi và củng cố quốc gia trong một nỗ lực nhằm xây dựng một đất nước thịnh vượng. Với nền kinh tế mới, sự văn minh và sức mạnh quân sự hiện nay, Nga đã thực sự trở thành một cường quốc có tầm ảnh hưởng", tài liệu cho biết thêm.

Nhiều chuyên gia trước đó từng nhận định, hoạt động đầy hiệu quả của Nga ở Syria đã nâng cao hình ảnh của quân đội trong lòng dân chúng Moscow, và gây ngạc nhiên cho các nhà quan sát chính trị quốc tế. Thành công của sứ mệnh quân sự ở Syria giúp quân đội Nga hồi sinh niềm kiêu hãnh, đồng thời có được sự công nhận của cộng đồng quốc tế.

Nhà bình luận Shaun Walker của Guardian cũng ghi nhận, cuộc can thiệp quân sự của Nga ở Syria đã cho thấy một quân đội Nga hoàn toàn mới, khác xa với hình ảnh ảm đạm cách đây vài năm.

Syria đã bị sa lầy trong cuộc nội chiến từ tháng 3- 2011, giữa các lực lượng chính phủ trung thành với Tổng thống Bashar Assad chiến đấu chống lại rất nhiều phe phái đối lập và các nhóm cực đoan.

Cuối tháng 9-2015, Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự diệt khủng bố ở Syria theo lời đề nghị chính thức từ chính phủ Damascus.

Vào ngày 27-2-2016, một lệnh ngừng bắn ở Syria do Nga-Mỹ làm trung gian có hiệu lực. Các nhóm khủng bố như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như Jabhat Fatah al Sham (trước đây là al-Nusra Front), không nằm trong thỏa thuận.