Nga: Cả thế giới sẽ trả giá nếu không cùng hợp tác chống khủng bố

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi cả thế giới cùng đoàn kết chống lại khủng bố do chúng đã tuyên chiến “với toàn bộ nền văn minh thế giới”.

“Nga có thể tiếp tục chống lại khủng bố một mình và sẽ giành chiến thắng, phương Tây cũng vậy, tuy nhiên, vấn đề là chúng ta sẽ phải trả giá như thế nào. Việc khủng bố đặt bom vào máy bay của chúng tôi và loạt vụ thảm sát đẫm máu tại Paris đã cho thấy khủng bố đang tuyên chiến với cả nền văn minh thế giới. Tôi tin chắc rằng, chúng ta phải cùng đoàn kết chống lại mối đe doạ này”, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu trong hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Manila, Philippines vào hôm 18-11.

Nga: Cả thế giới sẽ trả giá nếu không cùng hợp tác chống khủng bố ảnh 1 Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Medvedev cũng chỉ trích chính sách của phương Tây là "mang tầm nhìn ngắn hạn", đặc biệt là trong quan hệ với Nga và trong thời điểm an ninh thế giới đang ở mức báo động.

“Mối đe doạ từ khủng bố đã khiến cho chính sách của phương Tây đối với Nga trở nên phản tác dụng. Họ đang có cái nhìn ngắn hạn và ảnh hưởng lớn đến thế giới và chính người dân của mình”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Hội nghị APEC vừa khai mạc ngày 18-11 và ông Medvedev cũng có bài phát biểu riêng về hoạt động phát triển đầu tư và hợp tác thương mại của Nga.

Manila là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 8 ngày của Thủ tướng Nga. Ông Medvedev cũng sẽ thăm Malaysia và Campuchia, trước khi trở về vùng Yekaterinburg của Nga.

APEC là một hội nghị phát triển hợp tác kinh tế, tuy nhiên, tình hình khủng bố leo thang trong thời gian qua đã khiến sự kiện này đề cập nhiều hơn đến các vấn đề chính trị và an ninh.