Nga buộc tội Mỹ và NATO gây ra sự hỗn loạn chính trị tại Lybia

ANTĐ - Ngày 25-8, trong một tuyên bố, bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Mỹ và các đồng minh NATO đã gây ra tình trạng hỗn loạn chính trị hiện nay tại Lybia, bằng việc can thiệp vào công cuộc "dân chủ hóa đất nước mạnh mẽ" của nước này. 
Nga buộc tội Mỹ và NATO gây ra sự hỗn loạn chính trị tại Lybia ảnh 1

Người dân Benghazi đốt chân dung của Muammar Gaddafi, áp phích và "Sách xanh" của ông


Bộ này cho biết, họ tin rằng, sự hỗn loạn hiện nay tại Lybia là hệ quả trực tiếp của sự can thiệp vô trách nhiệm của Mỹ và các đồng minh NATO vào cuộc xung đột chính trị nội bộ của Lybia, với mục tiêu lật đổ chế độ Muammar Gaddafi và "dân chủ hóa đất nước mạnh mẽ".

Theo tuyên bố, hiện nay, Libya đang phải trả giá cho "công cuộc dân chủ hóa đất nước" này với hàng ngàn người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng trong cuộc nội chiến. Chúng ta có thể nói chắc chắn rằng tiến trình chính trị của việc tạo ra một nhà nước dân chủ hiện đại trên đống đổ nát của chế độ Gaddafi, đã rơi vào bế tắc.

Bộ cũng nhấn mạnh rằng, tình hình ở Libya đang ngày càng tồi tệ hơn với toàn bộ quyền lực nhà nước được tạo ra trong giai đoạn sau cách mạng đều bị phá hủy. Trong tháng 6 năm nay, Quốc hội mới của Libya được bầu. Tuy nhiên, Quốc hội chung, cựu quan lập pháp quốc gia Libya, đã không công nhận tính hợp pháp của nó và tiếp tục hoạt động.

Trong bản tuyên bố, bộ kết luận: như vậy, mặc dù có hai Quốc hội song song và hai nội các chính phủ tồn tại, nhưng không một cơ quan nào có cấu trúc rõ ràng và có khả năng kiểm soát tình hình trong nước.