Nga bổ nhiệm tân Tổng tư lệnh Hải quân

ANTĐ -Trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Nga ngày 7-4 thông báo, Đô đốc Vladimir Korolev, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Nga kể từ năm 2011, đã được bổ nhiệm làm tân Tổng tư lệnh lực lượng Hải quân.

Nga bổ nhiệm tân Tổng tư lệnh Hải quân ảnh 1Đô đốc Vladimir Korolev

"Vào tháng 4-2016, Đô đốc Korolev đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổng tư lệnh lực lượng Hải quân Nga, theo sắc lệnh của tổng thống Liên bang Nga", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Đô đốc Koralev kế nhiệm cựu Tổng tư lệnh Viktor Chirkov, người đứng đầu Hải quân Nga kể từ ngày 5-5-2012 và mới đây đã từ chức vì lý do bệnh tật.

Đồng thời với quyết định trên là quyết định bổ nhiệm đương kim Phó Tư lệnh Hạm đội phương Bắc Nikolaai Yevmenov lên thay Đô đốc Korolev lãnh đạo hạm đội này.

Đô đốc Vladimir Korolev sinh ngày 1-2-1955,  tốt nghiệp Trường Hải quân Frunze ở Leningrad và Học viện Hải quân Kuznetsov. Ông được biết đến với kiến thức sâu rộng. Ông từng nắm vai trò chỉ huy Hạm đội Biển Đen và Hạm đội phương Bắc của Nga, trước khi được bổ nhiệm làm quyền Tổng tư lệnh Hải quân Nga từ tháng 11-2015, thời điểm cựu Tổng tư lệnh Viktor Chirkov từ chức.

Nikolai Yevmenov sinh tháng 4-1962 tại Moscow. Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Kuznetsov năm 1987. Tháng 9 - 2012, ông giữ chức vụ Phó Tư lệnh Hạm đội phương Bắc.