Nga "biếu" tên lửa chống hạm siêu âm Moskit cho Ai Cập

ANTD.VN -Hải quân Ai Cập vừa nhận được tên lửa chống hạm Moskit của Nga để sử dụng trên tàu hộ vệ P-32 lớp Tarantul mà Moscow cũng mới bàn giao cho nước này.

“Nga đã biếu không chiếc tàu P-32  cho hải quân Ai Cập. Chiếc tàu được trang bị tên lửa chống hạm 3M80 Moskit mà Nga cũng vừa bàn giao”. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay tuy nhiên không nói rõ số lượng tên lửa là bao nhiêu.

Theo tờ Al-Ahram, tàu P-32 đã được biên chế vào hải quân Ai Cập vào đầu tháng 8 và đổi tên thành Ahmed Fadel. Nga đã tặng chiếc tàu này cho Ai Cập để hỗ trợ hoạt động chống khủng bố tại quốc gia này.

Tàu P-32 được đổi tên thành Ahmed Fadel

Theo Bộ Quốc phòng Ai Cập, chiếc tàu hộ tống lớp Tarantul dài 57m có lượng giãn nước 550 tấn và vận tốc tối đa 38 hải lí/h. Nó được trang bị hệ thống vũ khí tầm gần AK-630 30mm, một pháo chính AK-176 76mm và đặc biệt là tên lửa chống hạm siêu âm Moskit.

P-32 là chiếc tàu duy nhất thuộc dự án 12421 lớp Tarantul từng được hoàn thành, nó được khởi đóng vào 1994, hạ thủy vào 1999 và biên chế vào năm 2000.

Trong khi đó, Moskit là tên lửa hành trình siêu âm sử dụng động cơ phản lực dòng khí thẳng. Nó có thể đạt vận tốc cao nhất là 3 mach, tức là nhanh gấp ba lần tên lửa Harpoon của Mỹ. Tên lửa Moskit có thể đánh chìm tất cả các loại chiến hạm và vô hiệu hóa cả tàu sân bay. Với 15 – 17 tên lửa Moskit có thể tiêu diệt cả một cụm tàu hải quân công kích chủ lực.