Nga biểu dương lực lượng quân cảnh hoạt động ở Syria

ANTD.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 26-12 đã giành những lời tốt đẹp nhất để biểu dương lực lượng quân cảnh Nga hoạt động ở Syria.

Nga biểu dương lực lượng quân cảnh hoạt động ở Syria ảnh 1

Quân cảnh Nga đang thực hiện nhiệm vụ giúp chính phủ Syria bảo đảm an ninh ở các vùng vừa được giải phóng hoặc giảm căng thẳng

"Cuộc chiến chống khủng bố ở Syria là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất được đặt ra cho Lực lượng Vũ trang Nga trong năm 2016 và 2017, bao gồm lực lượng không gian vũ trụ, quân cảnh, lực lượng biển, đơn vị được trang bị máy bay không người lái và hải quân, trong đó phải kể đến các đơn vị cảnh sát quân sự Nga - lực lượng lần đầu tiên tham gia phần lớn vào chiến dịch quân sự ở Syria, đã làm rất tốt công việc của họ", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói.

Trước đó, trong buổi làm việc với các nghị sĩ đứng đầu Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga ngày 25-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa khẳng định chủ trương của Moscow là rút quân đội khỏi chiến trường Syria sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bật khỏi quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trên lãnh thổ Syria trong trường hợp cần thiết. 

Trong một diễn biến có liên quan, quân đội Nga cho biết, họ đã chuyển giao ít nhất 40 xe tăng T-90 hiện đại cho quân đội Syria kể từ đầu tháng 10 năm nay. Số lượng xe tăng này đủ để thành lập một tiểu đoàn thiết giáp, và họ cũng đang xây dựng hai căn cứ nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài tại cảng Tartus và sân bay Hmeymim của Syria. Thỏa thuận có thời hạn 49 năm và tự động được gia hạn thêm 25 năm.