Nga biên chế hàng loạt xe tăng nâng cấp T-72B1

ANTĐ - Nga bắt đầu biên chế hàng loạt tăng T-72B1 vừa được nâng cấp cho các đơn vị lục quân

Ngày 6-11, phát ngôn viên Quân khu Phương Đông của Nga cho biết, hơn 50 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 vừa được hiện đại hóa sẽ được biên chế cho các lữ đoàn bộ binh cơ giới của Quân đoàn số 35, được triển khai tại vùng Viễn Đông của Nga, vào cuối năm 2013.

"Lục quân sẽ được tiếp nhận hơn 50 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1 mới vào cuối năm nay"- Trung tá Alexander Gordeyev cho biết- "lô xe tăng đầu tiên sẽ được bàn giao trực tiếp từ nhà máy sản xuất xe tăng cho các lữ đoàn bộ binh cơ giới này ngay trong tháng 11 này".

Tăng T-72B1V của Nga trong biên chế quân đội Venezuela

T-72B1 là một phiên bản cải tiến nhiều hệ thống của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, gồm có động cơ và pháo chính hoàn toàn mới, bổ sung lớp giáp bảo vệ và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến cùng với nhiều cải tiến khác. Những cải tiến này giúp khả năng của xe tăng T-72B1 có thể sánh ngang với khả năng của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 hiện đại hơn.

Pháo chính, một phiên bản nâng cấp của súng nòng trơn 2A46M 125-mm, có hiệu suất bắn được nâng cao đáng kể và có thể sử dụng được loại đạn có khả năng xuyên giáp cao hơn.