Nga biên chế 10 tàu cứu nạn hiện đại cho Hải quân

ANTĐ - Kể từ khi xảy ra thảm họa tàu ngầm hạt nhân Kursk năm 2000, Hải quân Nga đã mua một số thiết bị cứu hộ dưới biển sâu của nước ngoài và nỗ lực phát triển lực lượng tàu tìm kiếm và cứu nạn hiện đại.

Ngày 21-8, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn Hải quân Nga cho biết, lực lượng này sẽ tiếp nhận 10 chiếc tàu và xuồng tìm kiếm và cứu nạn tiên tiến vào cuối năm nay, để tăng cường khả năng cứu hộ trên biển.

Việc cung cấp các tàu tìm kiếm và cứu nạn hiện đại mới, rất quan trọng đối với Hải quân Nga, vì họ vẫn thiếu những phương tiện đáng tin cậy để cứu hộ tàu ngầm và tàu chiến gặp nạn.

"Công việc chế tạo các tàu cứu hộ Igor Belousov và tàu lai dắt Viktor Konetsky đang được hoàn thiện," Đại tá Damir Shaikhutdinov cho biết.

Hải quân Nga đang nỗ lực hoàn thiện tàu cứu hộ Igor Belousov

Theo Đại tá Shaikhutdinov, Hạm đội Baltic sẽ tiếp nhận 4 chiếc tàu cứu hộ tiên tiến, trong khi 3 chiếc tàu cứu hộ đa năng sẽ được biên chế cho Hạm đội biển Đen.

"Hạm đội Caspian sẽ sớm được biên chế một chiếc tàu cứu hộ SB-45", người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn này cho biết.

Kể từ khi xảy ra thảm họa tàu ngầm hạt nhân Kursk năm 2000, khi mà Nga đã phải dựa vào sự hỗ trợ của các thợ lặn Na Uy để tiếp cận chiếc tàu bị chìm dưới đáy đại dương ở độ sâu 108 mét, Hải quân Nga đã mua một số thiết bị cứu hộ dưới biển sâu của nước ngoài.

Hiện tại, tất cả các hạm đội Nga đều đã được biên chế các tàu lặn Panther Plus và Tiger do Anh chế tạo.