Nga - Belarus phát triển hệ thống phòng không tầm gần

ANTĐ - Vào hôm 19-5, Nga và Belarus tuyên bố sẽ phát triển chung một hệ thống tên lửa phòng không tầm gần mới. 

“Cục thiết kế kĩ thuật chính xác Nudelman (KBtochmash) sẽ hợp tác với các đồng nghiệp Belarus nhằm phát triển một hệ thống tên lửa phòng không tầm gần hoàn toàn mới, bắt đầu từ năm sau”, giám đốc điều hành của Nudelman, ông Vladimir Slobodchikov nói với hãng tin RIA Novosti vào hôm 19-5 mà không đưa ra bất kì thông tin chi tiết nào.

Loại tên lửa phòng không mới sẽ được sử dụng để tiêu diệt các máy bay tầm gần

Cục thiết kế kĩ thuật chính xác Nudelman là một trong những công ty hàng đầu trong công nghệ quốc phòng của Nga, chế tạo các thiết bị quân sự cho cả lực lượng không quân, hải quân và bộ binh, trong đó đặc biệt chuyên môn hoá trong phát triển các loại vũ khí có độ chính xác cao.
Được thành lập vào năm 1934, Nudelman bắt đầu với việc thiết kế các mẫu súng hàng không tự động, sau đó dần chuyển sang các hệ thống tên lửa. Công ty này nổi tiếng với hệ thống tên lửa chống tăng Falanga, tên lửa Cobra chống tăng, tên lửa săn máy bay Strela-10, và tên lửa dẫn đường C-25L, cũng như C-25LD.

Các sản phẩm quân sự mới nhất của công ty bao gồm các tên lửa phòng không trên biển Sosna ADMS, Palma, tên lửa chống máy bay dẫn đường bằng laze Sosna-R, và tên lửa điều khiển bằng quang điện nhiệt Palma-SU, cũng như thiết bị laze phản công tự động. 

Những sản phẩm hiện đại của Nudelman đều có chung đặc điểm là sở hữu khả năng ứng dụng tác chiến cao do chúng đều có sức công phá lớn, ít lỗi kĩ thuật trong hệ thống dẫn đường, có khả năng lẩn tránh kẻ địch tốt, vận hành trơn chu một cách tự động, hoạt động được cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.