Nga bất ngờ vì Mỹ không thấy dòng xe chở dầu lậu đến Thổ Nhĩ Kì

ANTĐ - Vào hôm 5-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ hoàn toàn bất ngờ trước việc Mỹ không nhìn thấy dòng xe chở dầu băng qua biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kì trong những bức ảnh được Nga công bố.

“Cuối cùng, các đồng nghiệp từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đã xác nhận những bức ảnh của chúng tôi không hề được làm giả, tuy nhiên, Mỹ lại cho biết, họ không nhìn thấy dòng xe bồn băng qua biên giới Syria – Thổ Nhĩ, điều này làm tôi cảm thấy buồn cười do những bức ảnh đều được chú thích rõ ràng”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho hay.

 Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov

Vào hôm 2-12, Bộ Ngoại giao Nga đã cung cấp những bức ảnh vệ tinh cho thấy 200.000 thùng thầu chứa trên ít nhất 1.712 xe bồn được buôn lậu sang Thổ Nhĩ Kì. Hiện Washington vẫn phủ nhận việc Thổ Nhĩ Kì có kinh doanh dầu lậu với IS.

“Ngay cả khi những chứng cứ của Nga chưa đủ để làm Mỹ tin tưởng, chúng tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể nhìn thấy tình hình từ máy bay không người lái (UAV) của mình. Washington đã tăng cường gấp 3 lần hoạt động của các UAV tại biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kì trong thời gian gần đây. Những gì mà các đại diện của Mỹ nói không khác nào lời lẽ lố bịch, dựa theo tiêu chuẩn kép và trò chơi chữ”, tướng Konashenkov nhấn mạnh.

Sau vụ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kì bắn hạ, Nga đã thẳng thắn khẳng định rằng, chính giới chức cầm quyền ở Ankara đang chuộc lợi từ việc mua bán dầu với IS. Các nước lân cận như Iran và Iraq cũng bày tỏ hoài nghi về vấn đề này, tuy nhiên, nhiều nước đồng minh phương Tây của Ankara, trong đó có Mỹ, vẫn ra sức bảo vệ Thổ Nhĩ Kì, khẳng định rằng, Thổ Nhĩ Kì là nước thành viên quan trọng trong liên minh chống IS.