Nga bất ngờ tập trận quy mô lớn

ANTĐ - Quân đội Nga bất ngờ tiến hành cuộc tập trận lớn tại Quân khu miền Đông, đây là lần tập trận thứ 3 trong vòng nửa năm nay và là cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử quân sự Nga kể từ thời Liên Xô đến nay.

Các binh sĩ đang tham gia tập trận cùng máy bay lên thẳng

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận lần này được triển khai từ ngày 12 đến 20-7, nhân dịp nước Nga kỷ niệm 70 năm trận chiến Prokhorov, một trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử thế giới, là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt của Thế chiến thứ 2. Lực lượng tham gia cuộc tập trận tại Quân khu miền Đông bao gồm 160.000 binh sĩ, tăng gấp 2 lần số binh sĩ dự kiến ban đầu tham gia, gần 1.000 xe tăng và xe bọc thép, 130 máy bay và máy bay lên thẳng cùng 70 tàu hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương.

Ngoài ra, các đơn vị quân đội tại khu vực Kamchatka, Sakhalin và Khabarovsk cũng được huy động tham gia cuộc tập trận cùng Quân khu miền Đông. Nhiệm vụ chủ yếu của cuộc tập trận được đưa ra là trong thời gian ngắn nhất các binh sĩ có thể hành quân tới địa điểm khác trong mật lệnh được phát đi từ Matxcơva. Tổng thống Nga V.Putin cho rằng, những cuộc tập trận bất ngờ là cách tốt nhất để giữ cho các lực lượng vũ trang luôn trong tình trạng sẵn sàng đối phó được với những tình huống khó khăn nhất.