Nga bắt giữ 36 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đã bắt giữ 36 ngư dân Trung Quốc và thu giữ 2 tàu cá nước này do vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nga, Tân Hoa xã ngày 18-7 đưa tin. Theo Tân Hoa xã, một tàu cá bị giữ tại cảng Nakhodka ở vùng Viễn Đông, Nga, còn chiếc thứ hai cũng đang được đưa tới cảng này. 

Trước đó 1 ngày, tàu tuần duyên của Nga đã nổ súng vào một tàu cá Trung Quốc do bị cáo buộc đánh bắt trái phép tại vùng lãnh hải nước này. Không ai bị thương trong vụ việc trên. Tân Hoa xã cho hay, hai tàu cá Trung Quốc bị thu giữ, đến từ thành phố Uy Hải thuộc tỉnh Sơn Đông. 

Đây không phải là lần đầu tiên biên phòng Nga nổ súng chặn tàu cá Trung Quốc do đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này. Trong thời gian gần đây, Nga gia tăng sự hiện diện quân sự và chính trị tại vùng Viễn Đông nhằm chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này.