Nga bắt đầu các cuộc thử nghiệm mới cho toàn hệ thống S-500

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Nga Yuriy Borisov ngày 24-8 cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu thử nghiệm các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến S-500.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 thế hệ mới của Nga

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 thế hệ mới của Nga

“Các cuộc thử nghiệm sơ bộ của toàn hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới đã được bắt đầu”, Phó Thủ tướng Nga Yuriy Borisov nói với các nhà báo tại diễn đàn Army-2020 hôm 24-8.

Trước đó, hồi tháng 6-2019, ông Borisov nói rằng, các thử nghiệm theo giai đoạn đối với từng thành phần của hệ thống tên lửa phòng không S-500 đang được tiến hành.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, dự kiến ​​ S-500 sẽ lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang nước này trong năm 2021.

Được thiết kế bởi tập đoàn Almaz-Antei, hệ thống tên lửa S-500 Prometheus có tầm bắn lên tới 600 km, có khả năng phát hiện và đồng thời tấn công tới 10 mục tiêu siêu thanh cùng lúc. Hệ thống phòng không đầy hứa hẹn này không chỉ tấn công tên lửa đạn đạo mà còn các mục tiêu khí động học (máy bay và các mục tiêu trên không khác), hay tên lửa hành trình.

Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga từng cho biết, hệ thống phòng thủ S-500 Prometheus sẽ có khả năng tiêu diệt vũ khí siêu thanh trong không gian gần Trái đất, đồng thời tuyên bố đây là loại vũ khí “vượt trội” và “độc nhất vô nhị”.