Nga: "Bao che" cho Thổ Nhĩ Kì, NATO phải chịu trách nhiệm vụ Su-24

ANTĐ -Đặc phái viên Nga tại NATO, ông Aleksandr Grushko cho biết, bằng việc từ chối đưa ra bình luận đối với việc Thổ Nhĩ Kì bắn hạ máy bay Su-24 của Nga một cách “có chủ đích”, và thay vào đó hỗ trợ Ankara về mặt chính trị, NATO phải nhận trách nhiệm cho vụ tai nạn này.

Mới đây, ông Grushko đã gặp gỡ Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow để bàn về vụ việc hôm 24-11, khi máy bay Thổ Nhĩ Kì F-16 đã bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga trong khi đang rà soát các căn cứ điểm của quân khủng bố IS ở Syria.

“Trong cuộc nói chuyện, tôi đã đưa ra những đánh giá của Nga về vụ việc cũng như hàng loạt các yếu tố quân sự, chính trị minh chứng cho việc tấn công máy bay Nga của Thổ Nhĩ Kì là có chủ đích”, ông Grushko cho biết.

Tuy nhiên, phía Nga cho biết, ông Vershbow không chỉ trích động thái gây hấn này của Thổ Nhĩ Kì mà chỉ kêu gọi kiềm chế, đồng thời ủng hộ cho các cuộc đối thoại trực tiếp trong vấn đề liên quan giữa hai bên.

Ông Grushko khẳng định: “NATO không muốn đi sâu vào nguyên nhân tại sao Thổ Nhĩ Kì bắn rơi Su-24 khi đang di chuyển trong không phận của Syria, cũng như không có lời cảnh cáo nào dành cho nước này”, đồng thời nhấn mạnh rằng, việc Thổ Nhĩ Kì bắn hạ một máy bay “không thù địch” ở khu vực biên giới là hoàn toàn đi ngươc lại với những quy tắc đã được đặt ra của các nước thành viên NATO.