Nga bàn giao thêm hệ thống tên lửa chống tăng cho Azerbaijan

ANTD.VN -Nga vừa bàn giao thêm các hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S cho Azerbaijan, giữa lúc quân đội Azerbaijan đang bổ sung và xây dựng khả năng tác chiến trên mặt đất.

Nga bàn giao thêm hệ thống tên lửa chống tăng cho Azerbaijan ảnh 1

Hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S của Nga

Tờ báo Asbares số ra ngày 29-6 cho biết, các hệ thống tên lửa Khrizantema-S Nga đã được bàn giao cho cảng của Azerbaijan ở Baku trên biển Caspian.

Những hệ thống này được thiết kế để chiến đấu với xe tăng và xe bọc thép của kẻ thù. Chúng cũng mang các tên lửa dẫn hướng có khả năng tấn công máy bay đang bay ở tầm thấp. Các đơn vị của Khrizantema-S được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga năm 2005.

Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, Moscow có kế hoạch duy trì việc bàn giao vũ khí và máy móc quân sự cho Baku trong tương lai, và chúng sẽ sớm được gửi đến khu vực tiền tuyến.

Trong nhiều thập kỷ qua, Azerbaijan và Armenia đã đụng độ nhau liên quan đến khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh và các tỉnh lân cận.

Vào năm 1991, nước cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng tuyên bố độc lập khỏi Azerbaijan. Xung đột quân sự giữa Azerbaijan và Armenia đã chấm dứt vào năm 1994, và Azerbaijan mất quyền kiểm soát khu vực có đa số người thiểu số Armenia này.

Giao tranh bùng phát vào tháng 4 - 2016, và một lệnh ngừng bắn đã không thành công.