Nga bàn giao lô tiêm kích MiG-29M2 đầu tiên cho Ai Cập

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Mohammad Al-Keshky mới đây đã tuyên bố rằng, không quân nước này đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu MiG-29M2 đầu tiên từ Nga vào hôm 27-4.

“Chúng tôi đã nhận được một vài tiêm kích Mig-29M2, tuy nhiên không phải tất cả. Việc thực hiện hợp đồng vẫn đang diễn ra’’, Bộ trưởng Mohammad Al-Keshky cho biết vào hôm 27-4.

Nga đã kí với Ai Cập hợp đồng bán 64 máy bay chiến đấu MiG-29M2 cho Ai Cập với giá 2 tỉ USD vào năm 2015. Việc thử hiện hợp đồng sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2020.

Nga và Ai Cập đã kĩ thỏa thuận về MiG-29M2 vào năm 2015

Ai Cập và Nga đã bắt đầu đẩy mạnh các mối quan hệ song phương trong bối cảnh quan hệ Ai Cập - Mỹ rạn nứt sau cuộc chính biến lật đổ Tông thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi năm 2013. Sau khi Ai Cập mua lại 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral mà Pháp đóng cho Nga vào năm 2015, Moscow cũng đạt được thỏa thuận bán thêm nhiều trực thăng tấn công Ka-52K với Cairo.

Tiêm kích MiG-29M2 mà Nga mới bán cho Ai Cập được trang bị hệ thống tìm kiếm và dẫn đường bằng hồng ngoại OLS-EU, hệ thống xác định mục tiêu PKK và hệ thống tác chiến điện tử MSP, cho phép điều khiển nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác.

MiG-29M2 là một phiên bản cải tiến của MiG-29 với tầm hoạt động xa hơn nhờ tăng kích thước buồng nhiên liệu, giảm trọng lượng khung máy bay cũng như cải thiện động cơ. Buồng lái cũng đã sử dụng màn hình màu đa chức năng cùng hệ thống điện tử hàng không hiện đại.