Nga bàn giao hơn nửa số lượng tên lửa S-300 theo hợp đồng với Iran

ANTD.VN - Ngày 6-9, trợ lý tổng thống Nga Vladimir Kozhin cho biết, nước này đã bàn giao cho Iran hơn một nửa số lượng hệ thống phòng không S-300 theo hợp đồng đã ký.

"Đến nay, chúng tôi đã bàn giao hơn một nửa, thậm chí là hơn một nửa, hệ thống phòng không S-300 cho Iran theo các hợp đồng đã ký trước đó", ông Vladimir Kozhin tuyên bố.

Hồi tháng 8-2016, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan nói rằng, Tehran hy vọng Moscow sẽ thực hiện cam kết bàn giao các hệ thống phòng không S-300 trong tháng 9 này, đồng thời xác nhận rằng, những bộ phận chính của tổ hợp phòng không ngày đã được đưa đến Iran.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga

Hệ thống tên lửa S-300 được xem là một trong những hệ thống phòng không có uy lực nhất hiện nay. Radar của hệ thống này có thể cùng lúc theo dõi 100 mục tiêu, trong khi việc triển khai chỉ mất 5 phút.

Trước đó, vào năm 2007, Moscow và Tehran đã ký thỏa thuận cung cấp 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300, trị giá 800 triệu USD. Nhưng đến năm 2010, Nga đã đình chỉ chuyển giao các hệ thống này cho Iran do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với Tehran, trong đó có lệnh cấm cung cấp các vũ khí công nghệ cao.

Sau đó, Iran đã kiện và yêu cầu Nga phải bồi thường 4 tỷ USD. Đến tháng 4-2015, khi Nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran để mở đường cho thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Iran ký kết vào tháng 7-2015, Tổng thống Vladimir Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm và nối lại việc bàn giao các hệ thống S-300 cho Tehran.