Nga bán được hàng tỉ USD thiết bị hàng không tại triển lãm MAKS 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các thỏa thuận với tổng trị giá 3,59 tỉ USD đã được ký kết tại triển lãm hàng không MAKS 2021 của Nga, vượt qua mốc đạt được hồi năm 2019 là 3,3 tỉ USD.

Các hợp đồng nội địa lớn bao gồm việc bán các máy bay Sukhoi Superjet 100 và IL-114-300, cũng như trực thăng Mil. Những thỏa thuận khác có thể kể đến như bán máy bay không người lái, động cơ, thiết bị điện tử hàng không, radar, đạn dược và phương tiện bọc thép.

MAKS 2021 đã phá kỉ lục về số hợp đồng được chốt ngay tại sự kiện

MAKS 2021 đã phá kỉ lục về số hợp đồng được chốt ngay tại sự kiện

Tập đoàn quốc phòng Nga Rostec tuyên bố các thỏa thuận mà công ty ký kết được có trị giá 3 tỉ USD cho 161 máy bay dân sự và quân sự, trong đó riêng công ty Rosoboronexport nhận được các hợp đồng trị giá 1,2 tỉ USD.

MAKS là một những sự kiện hàng không hàng đầu của Nga. Gần 500 sản phẩm đã có mặt trong triển lãm năm nay, trong đó có 50 mẫu máy bay mới được phát triển. Một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất đó là tiêm kích tàng hình siêu thanh Checkmate.

Nga cũng đã công bố dòng máy tầm trung MC-21-310, máy bay cánh quạt IL-114-300 và máy bay đa nhiệm hạng nhẹ Baikal tại sự kiện này. Trong khi đó, công ty Russian Helicopters đã trình làng trực thăng nâng cấp Mi-171A3 để phục vụ các dự án khai thác dầu khí ngoài biển với trang bị thiết bị điện tử hàng không và hệ thống chống hỏa hoạn mới.

Các nhà sản xuất nước ngoài cũng có cơ hội trưng bày sản phẩm của họ, trong đó có chiếc máy bay chở khách thân rộng Airbus A350-1000, máy bay cỡ trung Airbus A220-300 và máy bay phản lực Pilatus PC-12NGX.

Một công ty Mỹ cũng lần đầu tiên xuất hiện tại MAKS, đó là nhà sản xuất Cirrus với 2 chiếc máy bay.