Nga bác cáo buộc vi phạm không phận Ukraine

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-4 đã bác bỏ các cáo buộc vi phạm không phận Ukraine và khẳng định đó chỉ là những lời đồn đoán, vô căn cứ. 
Nga bác cáo buộc vi phạm không phận Ukraine ảnh 1
Quân đội Ukraine ở khu vực Svyitohirsk, gần Slavyansk hôm 26-4


Trước đó, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk ngày 26-4 đã cáo buộc máy bay chiến đấu của Nga 7 lần xâm phạm không phận Ukraine và cho đây là “hành động khiêu khích Ukraine, bắt đầu một cuộc chiến tranh”. Bộ Quốc phòng Nga lập tức khẳng định, các hệ thống giám sát không phận của Nga không ghi nhận bất cứ vụ vi phạm không phận nào của những nước liền kề với Nga, kể cả Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố các dữ liệu cho thấy Ukraine hiện đã bố trí 15.000 quân nhân, 160 xe tăng, 230 xe bọc thép cùng nhiều hệ thống pháo hỏa tiễn “Grad” và “Smerch” gần thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, việc Ukraine tập trung xe tăng và pháo binh làm tăng tình hình căng thẳng hiện nay tại nước này. 

Trong một diễn biến khác, chỉ huy lực lượng tự vệ của Donetsk, Igor Strelkov ngày 27-4 xác nhận 3 đặc nhiệm Alpha của Ukraine đã bị bắt giữ khi đang làm nhiệm vụ ở thành phố Gorlovka, Donetsk, miền Đông Ukraine. Nhiệm vụ của 3 đặc nhiệm này được cho là thực hiện mật vụ bắt cóc người đứng đầu nhóm tự vệ đang chiếm giữ đồn cảnh sát thành phố Gorlovka. Tuy nhiên, nhiệm vụ bất thành nên 3 đặc vụ trên đã bị bắt và bị bịt mắt, đưa lên xe tới một địa điểm gần Slavyansk. Nhóm nay khai có tất cả 7 đặc vụ Alpha được cử tới Gorlovka. Được biết, Alpha là một đơn vị tác chiến đặc biệt do Cơ quan An ninh Ukraine SBU quản lý.

Liên quan đến tình hình Ukraine, các nhà lãnh đạo nhóm G7 ngày 26-4 đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì không tuân thủ Thỏa thuận 4 bên về giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.