Nga - Ấn Độ tái khởi động dự án nghiên cứu tiêm kích đa năng

ANTĐ - Ngày 11-2, Nga và Ấn Độ đã tái khởi động đàm phán nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ 5 - FGFA (T-50), theo đó Moscow sẽ tiếp tục giúp đỡ New Delhi nghiên cứu chế tạo dòng máy bay tiêm kích đa năng này.

Nga - Ấn Độ tái khởi động dự án nghiên cứu tiêm kích đa năng ảnh 1 Máy bay T-50 của Nga bay thử thành công vào tháng 1-2010

Được biết, Ấn Độ phải chi ra 3,7 tỷ USD cho 3 chiếc máy bay nguyên mẫu T-50, thấp hơn so với giá 6 tỷ USD trước đây Nga đề xuất với phía Ấn Độ.

Theo kết quả đàm phán trước đây giữa hai nước, phía Nga bắt đầu cung ứng máy bay T-50 cho quân đội Ấn Độ trong vòng 94 tháng sau khi đã được ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu chung này.

T-50 là máy bay chiến đấu đa năng có tính năng cao do Tập đoàn Sukhoi nghiên cứu và chế tạo. Chiếc T-50 nguyên mẫu đầu tiên đã bay thử thành công vào tháng 1-2010.

Chương trình hợp tác nghiên cứu chế tạo chung máy bay tiêm kích tàng hình gọi là FGFA, phiên bản của T-50 đã được Ấn Độ và Nga ký kết vào năm 2007.

Năm 2010, Ấn Độ ký hợp đồng góp 295 triệu USD cho chương trình này. Nhưng giảm nhu cầu đặt hàng 166 chiếc FGFA 1 chỗ ngồi xuống còn 127 chiếc và 48 chiếc 2 chỗ ngồi. Tổng chi phí của 127 chiếc một chỗ ngồi ước khoảng 25 tỉ USD.

Tuy nhiên, do các vấn đề về kỹ thuật, chi phí và thời gian giao hàng đã khiến việc ký hợp đồng bị trì hoãn cho đến tận bây giờ mới tái khởi động lại.